Mưa đầu mùa nhiều nguy cơ giông sét

Cập nhật ngày: 20/04/2015 06:47:28

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh, ở Đồng Tháp vào buổi chiều và tối thời kỳ chuyển tiếp từ mùa khô sang mùa mưa (khoảng từ đầu tháng 4 đến cuối tháng 5), các cơn mưa thường kèm theo hiện tượng giông sét rất nguy hiểm, chủ yếu vào thời đoạn giữa tháng 4 đến giữa tháng 5.

Ông Khương Lê Bình - Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh cho biết: “Những năm qua, hầu như năm nào tỉnh cũng xảy ra hiện tượng sét đánh làm bị thương và chết người, làm cháy và hư hỏng các thiết bị điện, điện tử. Theo thống kê, trung bình 1 năm địa bàn tỉnh xảy ra 5 - 6 lần xuất hiện giông, sét. Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện những cơn mưa đầu mùa và kèm theo sấm chớp (sét). Cụ thể, cơn mưa ngày 12/4, xuất hiện sét làm em Phan Thị Thảo (xã Tân Hội, TX.Hồng Ngự) tử vong.

Theo ông Bình, nếu quan sát bầu trời thấy những đám mây đen khổng lồ, chân mây hạ thấp và có màu trắng đang tiến lại gần, thì cần lưu ý đề phòng vì nó có thể gây ra hiện tượng giông sét. Cường độ của tia sét thường lên tới 50.000 ampere, điện thế hàng triệu volt và nhiệt độ lên tới hàng chục ngàn độ c. Giông sét là hiện tượng thời tiết vô cùng nguy hiểm và gây ra hậu quả khó lường, tuy nhiên nếu có những kiến thức cơ bản và sự chuẩn bị thích hợp ta có thể phòng ngừa và làm giảm nhẹ được tổn thất về người và của. Khi thấy xuất hiện mây giông, tốt nhất nên rút phích cắm các thiết bị ra khỏi ổ cắm điện, ngắt anten ra khỏi tivi. Đối với nhà ở, nếu có điều kiện nên thiết kế các cột thu lôi và trước mùa mưa cần chú ý chặt mé các cành cây, cây cao gần nhà để phòng khả năng cành cây hoặc cây bị giông sét, gió lốc... làm gẫy đổ vào nhà hoặc người. Trường hợp đi ngoài đường, ta tuyệt đối tránh trú ẩn dưới các gốc cây cao, vì sét thường đánh xuống những cây cao, vả lại nếu chẳng may cành cây bị sét đánh gẫy rơi xuống cũng rất nguy hiểm. Nếu đang làm việc trên đồng trống, không thể tìm được chỗ trú an toàn thì nên tránh xa các vật có thể dẫn điện như kim loại, máy móc, nông cụ... và tìm nơi có mặt ruộng thấp, không trũng nước, dùng áo mưa hoặc nilon che người, đồng thời hạ người càng thấp càng tốt. Điều cơ bản khi chống sét, bà con cần đứng hoặc ngồi chụm 2 chân sát nhau, tạo thành một điểm duy nhất tiếp xúc với mặt đất, nên ngồi ở giữa nhà hoặc tối thiểu cách tường khoảng 1-2m, tuyệt đối tránh tựa lưng vào tường.

Bích Liễu

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn