Hoạt động điều dưỡng góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người có công cách mạng

Cập nhật ngày: 09/07/2012 08:55:02

Những năm qua, bên cạnh các hoạt động chăm lo về vật chất như xây dựng nhà tình nghĩa, thực hiện chi trả trợ cấp kịp thời... thì hoạt động nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho người có công với cách mạng luôn được tỉnh quan tâm.


Đoàn Bà mẹ VNAH và người có công TP Cao Lãnh tham quan
nghỉ dưỡng tại Đà Lạt

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Đồng Tháp, thực hiện Thông tư liên tịch số 17 và Thông tư liên tịch số 25 của Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Tài chính và Bộ Y tế về hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng, từ năm 2005 đến nay, từ nguồn kinh phí Trung ương và của tỉnh, Đồng Tháp đã tổ chức cho 18.591 lượt người có công với cách mạng đi điều dưỡng ngoài tỉnh và điều dưỡng tại gia đình với tổng kinh phí hơn 21,8 tỷ đồng, từ đó góp phần tạo niềm vui, phấn khởi đối với người có công.


Chú Trần Văn Kháng (đứng) rất vui vì trong chuyến đi
điều dưỡng tại Vũng Tàu được gặp lại người đồng đội cũ

Được biết để làm tốt công tác điều dưỡng người có công với cách mạng, hàng năm, Sở LĐ-TB&XH đều xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu thời gian, địa điểm đi điều dưỡng cả năm cho các huyện, thị, thành phố để chủ động xét chọn đối tượng, lựa chọn nơi điều dưỡng thích hợp. Trung bình hàng năm tỉnh đều có trên 2.000 người được điều dưỡng tập trung và điều dưỡng tại gia đình. Năm 2011, số người có công được điều dưỡng tập trung là 2.011 người, điều dưỡng tại gia đình 773 người với tổng số kinh phí trên 5,5 tỷ đồng (trong đó kinh phí địa phương trên 2,1 tỷ đồng). Từ đầu năm 2012 đến nay, toàn tỉnh có 960 người được tổ chức cho đi điều dưỡng tập trung. Các địa điểm được điều dưỡng tập trung thường là các danh lam thắng cảnh, địa điểm du lịch nổi tiếng như Vũng Tàu, Đà Lạt, Nha Trang, Hà Nội, Phú Quốc, Côn Đảo...

Theo ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Đồng Tháp, công tác điều dưỡng không chỉ là thực hiện chế độ ưu đãi của Nhà nước mà còn là hoạt động có ý nghĩa nâng cao đời sống tinh thần cho người có công với cách mạng, nên hàng năm Sở LĐ-TB&XH đều xây dựng kế hoạch chu đáo nhằm bảo đảm an toàn, khỏe mạnh, nâng cao sức khỏe, tinh thần cho người có công sau khi đi điều dưỡng. Nhiều người được đi điều dưỡng đều tỏ ra rất phấn khởi, nhất là những người được tham quan nghỉ dưỡng tại Hà Nội, Côn Đảo, Phú Quốc... đã rất xúc động khi được vào viếng Lăng Bác Hồ, thăm lại nơi mình bị bắt giam cầm...

Chú Quang Minh Đức, thương binh hạng ¾, ngụ xã Phong Hòa huyện Lai Vung kể: chú được đi điều dưỡng tập trung đã nhiều lần. Năm 2010 chú được đi điều dưỡng ở Phú Quốc. Chú hết sức cảm động vì không chỉ được tham quan Nhà tù Phú Quốc - nơi đồng đội, đồng chí từng bị tù đày giam cầm - mà còn rất xúc động vì trong chuyến đi chú được gặp nhiều Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh em từng bị tù ở Côn Đảo..., được nghe kể những chuyện ngày xưa như được sống lại những năm tháng hào hùng...

Còn chú Trần Văn Kháng, sinh năm 1945, là bệnh binh 62% hiện ngụ Phường Hoà Thuận, TP Cao Lãnh cũng cho biết, những chuyến điều dưỡng đều mang lại cho chú rất nhiều niềm vui. Chú nói: “Vui nhất là được gặp lại đồng đội cũ, cả những người dân từng cưu mang, che chở mình ngày xưa. Ai cũng tay bắt mặt mừng, ôn lại kỷ niệm cũ mà rơi nước mắt. Những chuyến đi như vậy thật ý nghĩa...”

Với ý nghĩa chăm sóc, động viên, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người có công với cách mạng, công tác điều dưỡng thật sự có ý nghĩa rất lớn trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

C. Khánh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn