Tèo Cùi lãnh án 9 năm tù vì tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Cập nhật ngày: 04/11/2013 05:35:43

Tòa án nhân dân thành phố Cao Lãnh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Lùng (SN 1975, tự Tèo Cùi) 9 năm tù giam về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc; tuyên phạt các bị cáo: Lê Anh Tuấn (SN 1989), Trần Thanh Phong (SN 1990), Lê Thị Mỹ Châu, (SN 1967), Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 1993), Nguyễn Thanh Hùng (SN 1988), Phan Văn Ngọc (SN 1984), Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1974), Lê Thanh Vân (SN 1969), Châu Văn Tuấn Em (SN 1987) với mức án từ 16 tháng 6 ngày tù giam đến 54 tháng tù giam về tội đánh bạc.


Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án

Hội đồng xét xử nhận định, tháng 6/2012, lợi dụng giải vô địch bóng đá Châu Âu (EURO 2012), bị cáo Lùng đã tổ chức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền thông qua việc tiếp nhận một trang mạng tổng chuyên cá độ bóng đá rồi chia ra thành 11 trang mạng con để giao cho các đối tượng khác làm phương tiện cá độ ăn thua với Lùng và nhiều người khác. Tính từ ngày 8/6/2012 đến 25/6/2012, Lùng đã tổ chức và tham gia cá độ 28 trận với tổng số tiền 731 triệu đồng, bị cáo đã thắng được 157,4 triệu đồng.

Riêng các bị cáo: Tuấn, Phong, Châu, Kiệt, Hùng, Ngọc, Mạnh Hùng, Vân, Em tham gia cá độ (đánh bạc) nhiều trận với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Ngọc Tâm

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn