Ban Kinh tế Trung ương đóng góp ý kiến Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ tỉnh

Cập nhật ngày: 18/11/2014 14:56:21

Sáng nay 18/11, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm trưởng Đoàn đã đến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí trong Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020. Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đoàn Quốc Cường; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương cùng đại diện một số sở, ngành tỉnh đã tiếp và làm việc với Đoàn.


Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi làm việc

Buổi làm việc đã thông qua Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số tình hình nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2014; tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh và một số định hướng trong Báo cáo chính trị trình Đại hội X Đảng bộ tỉnh; Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa IX trình Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ tỉnh; Báo cáo tóm tắt của UBND tỉnh về Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm (2016-2020).

Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa IX trình Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ tỉnh. Theo đó, Đoàn công tác đã đề cập tới nhiều vấn đề như quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, kinh tế biên giới, liên kết sản xuất; chuyển đổi mô hình sản xuất sao cho phù hợp; phát triển các dự án về du lịch; các chính sách đối với nông nghiệp, nông dân…

Ngoài ra, Ban Kinh tế Trung ương làm việc tại Đồng Tháp lần này còn với một số nội dung chủ yếu: Nắm tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh; tình hình KTXH năm 2014 và những nội dung trọng tâm về KTXH của tỉnh trong thời gian tới. Cũng trong dịp này, Đoàn tìm hiểu thêm tình hình thực hiện tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đặc biệt là tái cơ cấu nông nghiệp.

Trước đó, vào chiều ngày 17/11, Đoàn công tác đã đến thăm Công ty Ứng dụng công nghệ sinh học hoa Lan Anh (xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc); làm việc với lãnh đạo thành phố Sa Đéc, nghe báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thành phố hoa Sa Đéc đến năm 2020; thăm Khu du lịch Đồng Sen Tháp Mười.

Nhựt An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn