Kỷ niệm 55 năm chiến thắng Giồng Thị Đam - Gò Quản Cung

Cập nhật ngày: 26/09/2014 14:16:44

Ngày 26/9/2014, UBND tỉnh tổ chức lễ Kỷ niệm 55 năm chiến thắng Giồng Thị Đam - Gò Quản Cung. Ông Trương Vĩnh Trọng - nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đến dự.


Đại biểu dự lễ Kỷ niệm 55 năm chiến thắng Giồng Thị Đam - Gò Quản Cung

Tại buổi lễ, Đại tá Phan Hoàng Nam - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp báo cáo tóm tắt ôn lại truyền thống 55 năm của Chiến thắng Giồng Thị Đam - Gò Quản Cung.

Cách đây 55 năm, Tiểu đoàn 502 chỉ trong 3 ngày sau khi thành lập, đã lập nên chiến công xuất sắc đầu tiên là chiến thắng Giồng Thị Đam - Gò Quản Cung. Đây là trận thắng có ý nghĩa quan trọng cho phong trào Đồng khởi toàn miền Nam năm 1960. Điều đó, thể hiện lòng căm thù giặc cao độ, ý chí sắc đá, tinh thần ngoan cường dũng cảm, mưu trí của quá trình bền bỉ đấu tranh xây dựng, giữ gìn lực lượng và tư tưởng chỉ đạo đúng đắn của Tỉnh ủy Kiến Phong lúc bấy giờ.

Bà Trần Thị Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban Tổ chức lễ, cho biết: “Trận thắng Giồng Thị Đam - Gò Quản Cung được xem như hiệu lệnh phát động và thúc đẩy cuộc đấu tranh cách mạng không chỉ ở tỉnh Kiến Phong mà trên toàn chiến trường niềm Nam. Nó có tác dụng nâng cao uy thế cho cách mạng, củng cố niềm tin cho nhân dân, hạ uy thế và răn đe quân địch”.

Bà Trần Thị Thái cũng khẳng định: “Thắng lợi của trận đánh Giồng Thị Đam - Gò Quản Cung không chỉ có ý nghĩa chiến thuật mà còn mang ý nghĩa chiến lược. Chiến thắng này được xem như tiếng sấm đầu mùa báo hiệu trong những trận bảo táp cách mạng tấn công lực lượng địch”.

Dương Út

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn