Bước đầu nhận định một bác sĩ tử vong do bệnh lý

Cập nhật ngày: 26/11/2019 14:57:29

ĐTO – Ngày 26/11, thông tin từ ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp xác nhận, có xảy ra vụ việc một bác sĩ tử vong trên đường đi cấp cứu ở tuyến trên, thông qua công tác khám nghiệm tử thi bước đầu nhận định nguyên nhân tử vong là do bệnh lý.


Bước đầu nhận định một bác sĩ của Bệnh viện Quốc tế Thái Hòa tử vong do bệnh lý

Theo kết quả xác minh ban đầu, vào tối ngày 23/11, tại khu vực khoa gây mê hồi sức của Bệnh viện Quốc tế Thái Hòa - tọa lạc phường 1, TP.Cao Lãnh, nhân viên của bệnh viện gọi điện thoại cho bác sĩ T.M.T. (SN 1972, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) đang trực khoa gây mê hồi sức, nhưng bác sĩ này không nghe máy.

Sau đó, nhân viên đến gõ và mở cửa phòng thì phát hiện bác sĩ T.M.T. đang có biểu hiện co giật, liền tri hô, nhiều y, bác sĩ đến thực hiện các bước sơ cứu theo quy trình, sau đó tiếp tục chuyển lên Bệnh viện 115 ở TP.HCM, nhưng bệnh nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành khám nghiệm tử thi, lấy mẫu gửi giám định để kết luận về nguyên nhân tử vong của bác sĩ T.M.T. theo đúng quy định.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn