Một Bộ trưởng Canada mất chức "vì 1 cốc cam ép"

Cập nhật ngày: 04/07/2012 13:49:46

Theo Reuters, bộ trưởng Hợp tác Quốc tế Canada Bev Oda sẽ rút khỏi chính trường sau khi bị chỉ trích chi tiêu hoang phí, trong đó có việc uống một ly nước cam ép có giá 16 USD tại một khách sạn sang trọng ở London (Anh).


Bộ trưởng Bev Oda trong tuyên bố đưa ra ngày 3/7 cho biết bà đã thông báo với Thủ tướng Canada Stephen Harper hai tuần trước rằng bà sẽ từ chức nghị sỹ quốc hội vào ngày 31/7 tới.

Tuy nhiên, bà Oda không nói rõ lý do của quyết định ra đi này.

Bà Oda, được bầu vào quốc hội lần đầu năm 2004, bị phe đối lập chỉ trích sau khi có tin vị bộ trưởng này đã chuyển nơi ở từ một khách sạn 5 sao đến một khách sạn thậm chí còn đắt tiền hơn trong thời gian bà tham dự một hội nghị ở London hồi năm 2011.

Đối mặt với chỉ trích, Oda nói rằng bà đã bỏ tiền túi để thanh toán những chi phí đắt đỏ nói trên./.

Vietnam+

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn