Người châu Á khắp thế giới hân hoan đón Tết Kỷ Hợi

Cập nhật ngày: 06/02/2019 06:35:22

Nhiều người trở về quê hương đón tết cùng gia đình, trong khi một số lại chọn phương án du lịch nước ngoài.


Người dân ngắm pháo hoa mừng năm mới tại Indonesia. Ảnh: Evening Standard

Các lễ hội mừng Tết Nguyên đán đang diễn ra khắp thế giới, từ những nước châu Á tới cộng đồng người gốc Á ở nước ngoài, theo AFP. Đây là dịp lễ quan trọng nhất trong năm tại một số quốc gia như Việt Nam, Trung Quốc, Singapore...

Ngày lễ bắt đầu bằng việc các gia đình quây quần bên nhau, tặng quà hoặc mừng tuổi đầu năm. Hình ảnh loài lợn, linh vật của năm Kỷ Hợi, xuất hiện dày đặc trên các sản phẩm hàng hóa, thiệp chúc mừng và đồ trang trí. Theo quan niệm của người Trung Quốc, đây là loài vật tượng trưng cho sự may mắn và giàu có.

Truyền thông Trung Quốc cho biết người dân nước này sẽ thực hiện khoảng ba tỷ lượt đi lại trong suốt Lễ hội Mùa xuân kéo dài 40 ngày. Những khu phố đông đúc ở thủ đô Bắc Kinh trở nên vắng vẻ với nhiều cửa hàng và quán ăn đóng cửa tới tuần sau. Ngày càng nhiều người Trung Quốc dành thời gian nghỉ lễ để du lịch tại Thái Lan, Nhật Bản và một số quốc gia. Khoảng 7 triệu du khách Trung Quốc sẽ đón xuân ở nước ngoài trong năm nay.

Tại Hong Kong, các khu chợ hoa chật kín khi người dân tới chọn hoa lan, hoa đào và cây quất để trang trí nhà cửa. Nhiều quầy hàng còn trưng bày một loạt đồ vật như gối, túi, thú nhồi bông theo chủ đề năm Kỷ Hợi. Đền Wong Tai Sin, điểm đến nổi tiếng của Hong Kong, cũng thu hút hàng nghìn người tới cầu may đầu năm.


Người dân thắp hương cầu may tại đền Wong Tai Sin, Hong Kong đêm giao thừa. Ảnh: AFP

Tại Malaysia, nơi có 60% dân số theo đạo Hồi và khoảng một phần tư là người gốc Hoa, một số trung tâm thương mại không trang trí theo chủ đề năm Kỷ Hợi. Tuy nhiên, các chủ cửa hàng và người mua sắm cho rằng điều này là bình thường ở quốc gia có đa số người dân theo đạo Hồi, vốn coi lợn là loài vật ô uế.

Tết Nguyên đán cũng là một kỳ nghỉ lễ ở Indonesia, nơi có đông người gốc Hoa sinh sống. Những hoạt động truyền thống như múa lân diễn ra tại các địa điểm công cộng được trang trí đẹp mắt, trong khi siêu thị bày bán đồ ăn phổ biến ngày tết.

Không khí năm mới cũng tràn ngập thủ đô Tokyo của Nhật Bản khi Tháp Tokyo nổi tiếng lần đầu được thắp đèn màu đỏ. Tại các thành phố như New York, Mỹ hay London, Anh, những buổi diễu hành và múa lân chào đón năm Kỷ Hợi cũng dự kiến thu hút đông đảo người tham dự. 


Tháp Tokyo nhuộm sắc đỏ chào đón năm mới Kỷ Hợi. Ảnh: Reuters

Ánh Ngọc (VNE)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn