Xuất khẩu lao động nhìn từ huyện Lai Vung

Cập nhật ngày: 29/04/2015 04:19:17

Trong những năm tháng gọi là trầm lắng phong trào xuất khẩu lao động (XKLĐ) ở Đồng Tháp thì lao động (LĐ) ở huyện Lai Vung vẫn kiên trì theo đuổi con đường làm ăn ở nước ngoài và các bạn chọn Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan để đi. Nay hưởng ứng chủ trương đẩy mạnh công tác đưa LĐ Đồng Tháp đi làm việc ở nước ngoài thì Lai Vung cũng là huyện dẫn đầu về số lượng tham gia.

Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh, từ đầu năm 2015 đến ngày 24/4/2015, toàn tỉnh có 184 LĐ đã xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài, trong đó huyện Lai Vung có đến 30 LĐ; 598 người đăng ký học ngoại ngữ và giáo dục định hướng chờ xuất cảnh thì huyện Lai Vung có 103 LĐ.

Lai Vung tham gia XKLĐ nhiều, có nguyên nhân khách quan và chủ quan nhưng nỗi bật là người dân có kinh tế khá, mong muốn làm giàu mạnh và nhiều gia đình rất thành công từ XKLĐ Hàn Quốc, Nhật Bản. Những tấm gương thành công khi tham gia XKLĐ đã kích thích nhiều LĐ khác tham gia XKLĐ. Nếu gia đình người đi XKLĐ công khai lợi ích và thu nhập của LĐ làm ở nước ngoài gửi về bằng con số cụ thể thì sẽ có nhiều người tham gia XKLĐ hơn.

Ngay cả tham gia du học Nhật Bản theo chương trình vừa học vừa làm thì huyện Lai Vung cũng đi đầu. Cháu Ngọc, con của anh Võ Hữu Tâm ngụ thị trấn Lai Vung vừa xuất cảnh sang Nhật theo chương chình vừa học vừa làm với chi phí khoảng 120 triệu đồng, học tại Tokyo. Tiền ăn, ở cháu tốn thêm khoảng 8 triệu đồng/tháng. Nếu cháu làm thêm sẽ kiếm khoảng 20 triệu đồng/tháng (danh sách cháu Ngọc và LĐ huyện Lai Vung sẽ được cập nhật tại Website: xuatkhaulaodongdongthap.com và Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp).

LĐ huyện Lai Vung cũng giống như các huyện khác, chỉ có điều biết chọn cách làm ăn hiệu quả mà đầu tư ít (văn hóa tốt nghiệp THCS trở lên, tiền đầu tư trên dưới 100 triệu đồng, chăm chỉ và có ý chí muốn làm giàu, dám “vươn ra biển lớn”, chấp nhận “đi làm thợ để về làm chủ”. Bên cạnh đó, lãnh đạo, chính quyền, đoàn thể hỗ trợ, góp phần làm nên những tấm gương điển hình về XKLĐ hiện nay của huyện Lai Vung.

Chúng tôi hy vọng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và LĐ các xã, phường khác trong tỉnh học tập kinh nghiệm ở huyện Lai Vung về XKLĐ.

Băng Sơn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn