Gương liêm khiết không nhận hối lộ và dũng cảm đấu tranh phòng, chống tội phạm

Cập nhật ngày: 15/06/2012 08:11:05

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công an huyện Tam Nông về tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với Công an các xã, thị trấn thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, lúc 18 giờ ngày 27-4-2012, Trung úy Nguyễn Văn Sĩ, cán bộ Đội cảnh sát giao thông trật tự, cơ động Công an huyện Tam Nông phối hợp cùng Công an xã Phú Thọ tiến hành tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến tỉnh lộ ĐT 844 thuộc ấp Phú Thọ B, xã Phú Thọ.


Đại tá Dương Hữu Nghĩa - Trưởng CA huyện Tam Nông
trao Giấy khen cho các đồng chí Sĩ và Hùng

Trên đường tuần tra, đồng chí Nguyễn Văn Hùng và đồng chí Nguyễn Văn Sĩ - Phó trưởng Công an xã Phú Thọ phát hiện một thanh niên điều khiển xe môtô, biển số 66P1-1147 có dấu hiệu uống rượu say, chạy xe lạng lách. Trung úy Nguyễn Văn Sĩ ra hiệu lệnh dừng xe nhưng đương sự không chấp hành, tiến hành rượt đuổi theo chặn lại, kiểm tra giấy tờ và nồng độ cồn đối với đương sự Lê Trọng Nhân (SN 1985) ngụ áp Long An A, xã Phú Thành, huyện Tam Nông thì Nhân có hành vi đưa hối lộ (với số tiền 200.000 đồng) nhằm bỏ qua lỗi vi phạm.

Đồng chí Sĩ và đồng chí Hùng kiên quyết từ chối và giải thích cho đương sự hiểu hành vi đưa hối lộ là vi phạm pháp luật nhưng sau 2 lần nhắc nhở không được, đồng chí Sĩ tiến hành lập biên bản với các lỗi không chấp hành hiệu lệnh, người điều khiển phương tiện giao thông trong người có nồng độ cồn vượt quá quy định và đưa tiền cho người thi hành công vụ nhằm bỏ qua lỗi vi phạm.

Nhằm kịp thời biểu dương tinh thần liêm khiết không nhận hối lộ của Trung úy Nguyễn Văn Sĩ và đồng chí Nguyễn Văn Hùng, ngày 30-5-2012, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Dương Hữu Nghĩa - Trưởng Công an huyện Tam Nông đã trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho Trung úy Nguyễn Văn Sĩ và đồng chí Nguyễn Văn Hùng. Được biết, từ đầu năm đến nay, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Tam Nông đã 2 lần nêu gương liêm khiết không nhận hối lộ của người vi phạm Luật giao thông đường bộ. Qua đó, càng khắc ghi thêm hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân vì nhân dân phục vụ.

Cùng ngày, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh, Thượng tá Võ Văn Ngân - Trưởng Công an huyện Hồng Ngự đã trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho đồng chí Nguyễn Tuấn Em - Công an xã Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự về tinh thần dũng cảm đấu tranh truy bắt tội phạm.

Vào ngày 15-4-2012, nhận được tin báo của Công an xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự cung cấp đặc điểm của 2 đối tượng trộm tài sản đang chạy về hướng xã Thường Thới Hậu B, Ban chỉ huy Công an xã phân công đồng chí Nguyễn Tuấn Em và đồng chí Tô Phước Lộc truy đuổi để bắt giữ đối tượng.

Khi đến đoạn đường thuộc ấp 6, xã Thường Thới Hậu B phát hiện 2 đối tượng giống với đặc điểm Công an xã Thường Thới Hậu A cung cấp, đồng chí Tuấn Em và đồng chí Lộc liền truy đuổi theo. Lúc này đối tượng phía sau bất ngờ ném 2 thùng thuốc bảo vệ thực vật và 1 nón bảo hiểm vào xe của đồng chí Tuấn Em đang điều khiển, đồng chí Lộc ngồi phía sau liền xuống xe và thu giữ tang vật. Thấy 2 đối tượng tiếp tục tăng ga tẩu thoát, đồng chí Tuấn Em tiếp tục truy đuổi, chạy được 1 đoạn thì bắt giữ được đối tượng, với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, đồng chí Tuấn Em liền quật ngã và khóa tay đối tượng Nguyễn Văn Bé (SN 1985) ngụ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Cùng ngày, Công an huyện Hồng Ngự cũng đã kịp thời triển khai lực lượng bắt giữ đối tượng còn lại tên là Mus Ta Pha (SN 1983) ngụ cùng địa chỉ trên. Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài nên 2 đối tượng đã rủ nhau đi trộm tài sản là 90 chai thuốc bảo vệ thực vật tại cửa hàng vật tư nông nghiệp của anh Mã Văn Lóng thuộc ấp Bình Hòa Thượng, xã Thường Thới Hậu A. Hiện Công an huyện Hồng Ngự đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng và củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong năm 2012, đồng chí Nguyễn Tuấn Em còn tham gia cùng các đồng chí trong Công an xã bắt giữ 1 đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm, triệt xóa 1 tụ điểm tệ nạn xã hội và 1 vụ trộm tài sản xảy ra trên địa bàn xã. Dù chỉ là công an viên của xã nhưng đồng chí đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, từ đó góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn xã. Đồng chí là tấm gương sáng về tinh thần dũng cảm không ngại khó khăn nguy hiểm đấu tranh với tội phạm, để cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Công an làm theo.

Đoàn Diểu

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn